Cảnh giác với chiêu trò mạo danh công an phòng cháy lừa đảo

(Baohatinh.vn) - Ngày 20/4, chị Phạm Thị Hoa, trú tại xóm Hoa Thành, xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh - chủ hộ kinh doanh gas nhận được gói bưu kiện phía ngoài ghi rõ người gửi “Nguyễn Viết Hùng, Phòng cháy Hà Tĩnh” với nội dung “Văn bản cam kết phòng cháy 2018”, cùng với số tiền 950.000 đồng mà chị Hoa cần phải nộp qua bưu điện.

canh giac voi chieu tro mao danh cong an phong chay lua dao

Bưu kiện mà chị Hoa nhận được vào ngày 20/4/2018

canh giac voi chieu tro mao danh cong an phong chay lua dao

Nghi ngờ lừa đảo, chị Hoa gọi điện lên Công an huyện Lộc Hà nhờ xác minh mới biết bưu kiện không được gửi từ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đây không phải lần đầu, các đối tượng xấu mạo danh người của cơ quan cảnh sát PCCC để lừa đảo, với thủ đoạn quen thuộc là gửi một bản cam kết về PCCC, cộng thêm các tài liệu liên quan (chủ yếu là sách) qua đường bưu điện, rồi yêu cầu nộp tiền. Chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast