Chém cha để dằn mặt con

Khoảng 13h45'' ngày 13/4, ông Hoàng Văn Hòa (70 tuổi) ở thôn 11, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trên đường đi nhận lương hưu thì bị Lê Đắc Tường người cùng xóm dùng dao chém vào tay trái, gây thương tích.

Ông Hòa cho biết, trước khi dùng dao chém vào người ông, Tường đã có những lời nói khiếm nhã và dí dao vào mặt ông đe dọa, bảo ông muốn yên thân thì về nói với con trai hãy trả cho anh ta số gỗ bị thu giữ sáng nay.

Hoàng Văn Hòa được bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh băng bó vết thương ở tay
Hoàng Văn Hòa được bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh băng bó vết thương ở tay

Được biết, trước đó, con ông Hòa là cán bộ BQL rừng phòng hộ Kẻ Gỗ đã bắt giữ một số lâm sản do Tường khai thác trái phép trong khu vực rừng phòng hộ Kẻ Gỗ.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast