Chém trọng thương hàng xóm vì không được gả con gái

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Tân (sinh năm 1978) tại xã Thạch Lạc (Thạch Hà) về tội "Cố ý gây thương tích"...

Trước đó, vào khoảng 14h05 ngày 10/9/2012, Nguyễn Đình Tân sau khi uống rượu say đã mang theo 2 con dao rạ đến nhà ông Ngô Xuân Ngụ (sinh năm 1942) ở cùng thôn. Khi đến nhà ông Ngụ, thấy không có người thân của ông ở nhà nên đối tượng này thắc mắc tại sao không gả con gái cho y rồi dùng hai tay hai dao rạ chém liên tiếp nhiều nhát vào người ông Ngụ làm ông Ngụ bị thương nặng ở phần đầu và hai tay.

Nghe tiếng ông Ngụ kêu cứu, hàng xóm đã tri hô, báo cho lực lượng Công an huyện đang phối hợp với Ban Công an xã tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Thạch Lạc đến bắt giữ Tân, thu giữ tang vật và sơ cứu cho ông Ngụ.

Ông Ngụ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng đa vết thương, trong đó có những vết chém ở vùng trán, thái dương; đứt gân tay phải, tay trái.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Nguyễn Đình Tân theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast