Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Ngày 16/9, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Yên Trấn (thị trấn Đức Thọ) tổ chức buổi truyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định và pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Tại buổi tuyên truyền, hơn 50 cán bộ, giáo viên và gần 700 em học sinh trường THCS Yên Trấn đã được nghe cán bộ đội CSGT Công an huyện Đức Thọ thông báo tình hình, thực trạng vi phạm ATGT đường bộ trên địa bàn cả nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện Đức Thọ; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn, cách sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách; xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Buổi tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông có ý nghĩa thiết thực, sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh. Chính các em là những tuyên truyền viên tích cực tới phụ huynh, tới những người thân cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Dịp này, cán bộ Công an huyện Đức Thọ còn chia sẻ thêm cho cán bộ, giáo viên, các em học sinh về Luật Phòng chống ma túy, các loại ma túy nguy hiểm, qua đó giúp nắm rõ hơn về tác hại của ma túy và cách phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi môi trường học đường.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Cuối buổi lễ, đại diện giáo viên nhà trường và đại diện các em học sinh trường THCS Yên Trấn đã ký cam kết chấp hành các quy định và pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Buổi truyền thông giúp cho các em học sinh nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật giao thông đường bộ, cũng như thấy được tác hại của ma túy và cách phòng chống.

Chiều nay (16/9), Công an huyện Nghi Xuân tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông và tặng xe đạp, mũ bảo hiểm cho học sinh cho học sinh Trường THCS Cương Gián.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Trong buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã được nghe cán bộ Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân đề cập đến những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra và những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời dẫn chứng các vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn; phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh cũng được nghe những quy định như: không được đi xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi; không tụ tập trước khu vực cổng trường khi tan học gây ùn tắc giao thông; khi tham gia giao thông bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm; tuyệt đối không chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang trên đường.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

Dịp này, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đông Dương (đứng chân tại xã Cương Gián) trao tặng 5 xe đạp...

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh Đức Thọ và Nghi Xuân

... và 30 mũ bảo hiểm cho những học sinh nghèo với tổng trị giá trên 15 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho 10.000/17.300 học sinh tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Đồng thời trao tặng các em học sinh 450 mũ bảo hiểm xe máy với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast