Côn đồ 2 lần vô cớ chém người

Trên đường đi đám cưới về, Trần Thanh Tịnh (SN 1985) trú ở xóm Đông Tiến, xã Kỳ Trinh (Kỳ Anh) gặp Nguyễn Phú Quốc (SN 1993) - người cùng xã...

Anh Tịnh đang điều trị tại BV kỳ Anh với nhiều vết thương, trong đó có vết chém trên đầu khá nặng.
Anh Tịnh đang điều trị tại BV kỳ Anh với nhiều vết thương, trong đó có vết chém trên đầu khá nặng.

Lúc này, do trời nắng nên anh Tịnh cởi áo ngoài che lên đầu. Thấy thế, Nguyễn Phú Quốc xông lại chửi: “Mày ở đâu mà dám cởi áo giữa đường”, rồi bất ngờ chạy về nhà vác mã tấu chém liên tục vào người anh Tịnh.

Sau khi bị chém vô cớ, anh Tịnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị trong 5 ngày, đến ngày 4/6 vừa qua thì mới xuất viện.

Anh Tịnh đã làm đơn tố cáo gửi lên Công an xã Kỳ Trinh. Sau đó, phía gia đình Nguyễn Phú Quốc đến nhà anh Tịnh, bồi thường 1 triệu đồng và thỏa thuận sẽ thanh toán tiền viện phí để gia đình anh Tịnh khỏi tố cáo.

Đến 17h30 ngày 23/6, đối tượng Quốc điện thoại cho anh Tịnh và hẹn vào quán bia Bằng Hữu ở xã Kỳ Long để đưa tiền viện phí như đã thỏa thuận.

Thế nhưng, khi anh Tịnh vừa đến nơi thì bị Quốc cùng một nhóm đối tượng dùng rìu, dao, ống tuýp sắt nhảy vào hành hung.

Bị tấn công bất ngờ, anh Tịnh ngã xuống, nằm bất động giữa đường. Chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì Quốc và đồng bọn mới rút lui.

Ngay sau đó, anh Tịnh được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh cấp cứu với nhiều vết thương khá nặng.

Đề nghị cơ quan công an sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi côn đồ của đối tượng trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast