Công an Hà Tĩnh: Kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, lực lượng công an toàn tỉnh đã tham mưu, phối hợp với các địa phương, đơn vị đồng loạt ra quân và thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, Công an từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với lực lượng Biên phòng nắm tình hình ngoại biên, biên giới, tuyến biển, không để đột xuất bất ngờ xảy ra; phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng, Quỹ tín dụng, Kho bạc trên địa bàn trong công tác bảo vệ kho quỹ, máy ATM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để các ngành liên quan có các biện pháp đấu tranh, không để kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến ANTT.

Lực lượng an ninh văn hóa phối hợp với ngành Văn hóa kiểm tra hàng trăm cơ sở kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa, lập biên bản vi phạm hành chính 37 cơ sở vi phạm, tạm giữ 23 máy vi tính có nội dung đồi trụy; kiểm tra các hoạt động in, phát hành, xuất bản phẩm trên địa bàn, phát hiện 2 cơ sở vi phạm Luật xuất bản, tịch thu và tiêu hủy 255 cuốn sách vi phạm.

Các đối tượng trộm cắp xe máy bị Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ
Các đối tượng trộm cắp xe máy bị Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ

Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm, phát hiện 12 vụ, 12 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng, khoáng sản, thu giữ 225 tấn quặng titan và một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ, trị giá khỏang 233 triệu đồng; bắt 7 vụ, 8 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 46,833g hêroin.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan bắt quả tang 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới; điều tra làm rõ 30 vụ, 49 đối tượng xâm phạm TTXH, thu hồi 16 xe máy và một số tài sản trị giá 438 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 67 đối tượng đánh bạc; bắt và vận động 10 đối tượng truy nã.

Các lượng lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã và công an các xã phường thị trấn tổ chức cho hàng chục ngàn học sinh, hộ dân, hộ kinh doanh ký cam kết, vận động giao nộp 3 viên đạn K54, 2 mác, 1 đao, lưỡi lê, 3 kiếm...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast