Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức hoạt động mang tính chất xã hội đen, bảo kê, cho vay nặng lãi, Công an Hà Tĩnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn từ nay đến cuối năm.

Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Theo đó, trong đợt cao điểm này, Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an các địa bàn trọng điểm như: Kỳ Anh, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, sẵn sàng huy động mọi phương tiện, lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp các loại tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu không để xảy ra các hoạt động phá hoại, gây cháy nổ, gây rối an ninh, bạo loạn; không để sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng các hoạt động vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Đặc biệt, trong đợt ra quân lần này, các lực lượng tập trung đánh mạnh vào các băng ổ nhóm đang hoạt động trên địa bàn.

Bắt và khám xét nhà Trần Hữu Ngân (SN 1976), trú tại khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bắt và khám xét nhà Trần Hữu Ngân (SN 1976), trú tại khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch sáng nay (14/8), Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị để phối hợp thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

Trước mắt, trong đợt 1, công an tỉnh sẽ tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự hoạt động băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, cho vay nặng lãi…; xử lý xe chở quá tải hoạt động trên địa bàn Khu Kinh tế Vũng Áng và các hành vi vi phạm môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; tăng cường quản lý công nhân lao động, người nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đảm bảo tiến độ thi công các công trình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast