Công an Hồng Lĩnh: Phá chuyên án buôn bán ma tuý và bắt đối tượng trộm tài sản

Ngày 24/2, Thượng tá Trần Thuỷ Hồng – Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã vừa tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Thị Luận (SN 1987, trú tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý và Trần Văn Đăng (SN 1979 ở Diễn Trung – Diên Châu -Nghệ an) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hồng Lĩnh, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma tuý, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực trạng đó, Công an thị xã đã lập chuyên án để đấu tranh.

Vào hồi 9h, ngày 23/2, các trinh sát đã mật phục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Luận đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho hai đối tượng: Trần Hoài Nam (SN 1977) và Trần Phan Thương đều trú ở phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh).

Tiến hành khám xét khẩn cấp, các trinh sát thu được trên người hai đối tượng 2 gói chất bột màu trắng. Qua đấu tranh với đối tượng Luận, cơ quan điều tra đã tiến hành thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của Nguyễn Thị Tình (SN 1991) ở khối phố 2 phường Bắc Hồng, thu giữ 30 gói chất bột màu trắng và một số tang vật khác.

Cũng trong thời gian trên, các trinh sát đã mai phục, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đăng (SN 1979 ở Diễn Trung – Diên Châu - Nghệ An) đang có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà chị Bùi Thị Thuỳ ở khối phố 4 phường Đậu Liêu (thị xã Hồng lĩnh).

Tiến hành khám xét nơi ở của Đăng, cơ quan điều tra thu giữ 1 CPU, 1 xe ôtô, trên 32 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 đục sắt. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận đã nhiều lần vào địa bàn Hà Tĩnh trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Công an Hồng Lĩnh đang tiếp tục diều tra mở rộng vụ án và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast