Công an TP Hà Tĩnh triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán pháo trái phép

(Baohatinh.vn) - Công an TP Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ và mua bán pháo trái phép, thu giữ 16,5 kg pháo các loại.

Công an TP Hà Tĩnh triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán pháo trái phép

Đối tượng Phạm Tiến Hợi và tang vật tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 19h ngày 24/1/2022, tại khu vực cầu Vượt (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Tiến Hợi (SN 1984, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về hành vi tàng trữ hàng cấm. Hợi là lái xe Bắc - Nam tuyến TP Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 9,9 kg pháo các loại, gồm: 6 hộp pháo hoa loại 36 quả, 1 hộp pháo hoa loại 49 quả.

Qua quá trình điều tra, khai thác đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh xác định Phạm Tiến Hợi đã mua số pháo này giá 6,8 triệu đồng của một số đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị để sử dụng trong dịp tết Nguyên đán.

Quá trình giao dịch, Hợi chỉ có số điện thoại và tài khoản mạng xã hội ảo của người bán nên lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy tìm manh mối, nguồn gốc của người bán.

Công an TP Hà Tĩnh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triển khai 2 tổ công tác vào Quảng Trị thu thập đầu mối, lần theo dấu vết đối tượng.

Chỉ sau 24h, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã điều tra, xác định được một trong số các đối tượng bán pháo cho Hợi là: Trần Thị Minh Hương (SN 1985, trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Công an TP Hà Tĩnh triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán pháo trái phép

Bùi Thị Hồng Vân (trái) và Phạm Thị Trúc Châu tại cơ quan điều tra.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 26/1/2022, tại quán tạp hóa Hồng Vân (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác tiếp tục làm rõ thêm 2 đối tượng có liên quan đến vụ án là: Bùi Thị Hồng Vân (SN 1978) và Phạm Thị Trúc Châu (SN 2003), cùng trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ, làm nghề bán quán tạp hóa trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại nhà đối tượng 2 túi pháo bi, 4 hộp pháo loại 36 quả, trọng lượng 6,6 kg.

Các đối tượng khai nhận, đã bán pháo cho nhiều người dân có nhu cầu trên địa bàn.

Công an TP Hà Tĩnh đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng có liên quan về tội buôn bán và tàng trữ hàng cấm.

Công an TP Hà Tĩnh triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán pháo trái phép

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast