Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT chưa đi vào chiều sâu

Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT chưa đi vào chiều sâu do đó ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định đảm bảo trật trự ATGT còn hạn chế. Đó là đánh giá của Phó chủ tịch UBND tỉnh, phó Ban ATGT tỉnh Nguyễn Nhật tại buổi làm việc với UBND huyện Hương Khê về công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Theo thống kê của Ban ATGT huyện Hương Khê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra 6 vụ tai nani giao thông, làm chết 6 người ( tăng 4 vụ và 4 người chết so với cùng kỳ năm 2011). Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trong quý I/2012, lực lượng CSGT Hương Khê đã lập biên bản 930 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc nhà nước 307 triệu đồng, tạm giữ 3 xe ô tô, 3 xe công nông và 45 xe mô tô. Cũng trong thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã phối hợp giải tỏa hành lang giao thông, thu giữ 54 biển quảng cáo, 67 m2 bạt, tháo dỡ 12 lều quán lấn chiếm hành lang ATGT, phát quang 11 km cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông. Đồng thời trang bị 3 chiếc đò cho xã Hương Thủy, tập huấn cấp chứng chỉ lái đò cho 3 lái đồ ở Hương Thủy và Gia Phố…

Trước diễn biến phức tạp của tình hình ATGT trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật lưu ý với huyện Hương Khê một số giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp chính quyền ở Hương Khê cần huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT đối với các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên; tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh mạng lưới quy hoạch giao thông trên địa bàn nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng các phương tiện giao thông; thực hiện nghiêm túc các thông báo, kết luận của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Lực lượng CSGT cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm ATGT; xử lý triệt để các điểm đen về tai nạn giao thông, các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast