Cưa bom 2 người chết, 4 người bị thương

Hai thuyền viên Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi) và Phan Văn Đường (29 tuổi) ở xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) bị chết do cưa bom ở Quảng Ninh đã được người nhà và chính quyền tổ chức an táng sáng ngày 2-10.

Theo người nhà nạn nhân, trước cơn bão số 9, chiếc của anh anh Nguyễn Đình Viêu có 7 thuyền viên đã đi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Sau khi nhận được tin đài báo bão số 9, chiếc tàu đó chạy về vùng biển Quảng Ninh trú ẩn. Tại đây, những thuyền viên trên tàu đã đào được một quả bom B52. Trong khi cưa lấy thuốc, quả bom đó bất ngờ nổ. Hậu quả Dũng, Đường bị chết ngay tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast