Cùng làng rủ nhau đi… bán pháo

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh vừa phát hiện, bắt quả tang: Lê Văn Hải (SN 1981, trú tại Đồng Tiến) và Hoàng Đình Hân (SN 1975, trú tại Đồng Phú) cùng xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh về hành vi mua bán tàng trữ pháo trái phép.

Cùng làng rủ nhau đi… bán pháo

Từ trái sang: Lê Văn Hải, Hoàng Đình Hân cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 27/12/2018, Công an huyện Kỳ Anh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Lê Văn Hải có một số đối tượng nghi vấn đang thực hiện hành vi mua bán pháo.

Qua kiểm tra, Công an huyện Kỳ Anh đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Hải đang chuẩn bị bán 3 khối hình hộp, bên ngoài có dán giấy bóng nhiều màu sắc và in hình chữ nước ngoài, nghi là pháo.

Quá trình làm việc Hải khai nhận 3 khối hình hộp trên là pháo có khối lượng gần 5 kg được mua của Hoàng Đình Hân.

Cùng làng rủ nhau đi… bán pháo

Cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm tại nhà Hoàng Đình Hân

Tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ở của Hoàng Đình Hân, phát hiện thu giữ 7 khối hình hộp chữ nhật, bên ngoài có dán giấy bóng nhiều màu sắc và in hình chữ nước ngoài và 28 vật hình cầu bên ngoài có gắn 1 đoạn dây màu xanh, (tổng khối lượng là gần 11 kg).

Qua đấu tranh, Hân khai số tang vật trên là pháo được mua về để sử dụng và bán kiếm lời.

Công an huyện Kỳ Anh đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast