Cướp taxi, taxi cướp...

Những năm gần đây, các dịch vụ xe lai, taxi góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong cuộc mưu sinh khó nhọc đó, những người hành nghề xe lai, taxi không biết rằng mình đã trở thành những "con mồi béo bở" của các đối tượng trộm cướp

Từ cướp taxi...

Vụ cướp gần đây nhất xảy ra vào đêm 25/11/2010 tại địa bàn xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà. Nạn nhân là anh Đinh Công Nguyên (1978) trú ở thị xã Hồng Lĩnh, nhân viên lái xe của hãng Taxi Vạn Xuân.

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/11, anh Nguyên nhận được thông tin từ tổng đài chở khách từ thị xã Hồng Lĩnh đi vào TP Hà Tĩnh. Theo yêu cầu của khách đón bạn tại Cầu Nga 2, đường tránh QL1A thuộc địa bàn xã Thạch Thanh (Thạch Hà), lái xe dừng xe thì bất ngờ bị hành khách ngồi phía sau dùng dây dù siết chặt vào cổ, đối tượng thứ hai chờ sẵn bên đường lên xe, móc túi cướp tài sản của tài xế. Hai bên giằng co quyết liệt, lái xe Nguyên kháng cự, bấm còi, hô cướp… Rất may, lúc đó chiếc xe tải chạy theo hướng Bắc - Nam kịp thời dừng lại và giúp đỡ. Bị phát hiện, hai đối tượng cướp tài sản nhanh chóng tẩu thoát để lại hiện trường chiếc xe máy 37F9 - 3023 cùng với ba lô, dây dù và một số công vụ gây án khác.

2 thủ phạm vụ cướp tài sản trên xe taxi vào đêm 25/11 tại địa bàn xã Thạch Thanh bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ
2 thủ phạm vụ cướp tài sản trên xe taxi vào đêm 25/11 tại địa bàn xã Thạch Thanh bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 30/11/2010, Công an huyện Thạch Hà đã có căn cứ triệu tập hai đối tượng trực tiếp gây ra vụ cướp tài sản táo bạo nói trên; đó là Lê Anh Tuấn (SN1992), ở Kỳ Thượng (Kỳ Anh) và Phan Giang Nam (SN1982) ở Thạch Trung (TP Hà Tĩnh). Trước cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 6/10/2010, anh Nguyễn Công Tuân lái xe của hãng Taxi Lam Hồng cũng bị cướp 1 ĐTDĐ, 900 ngàn đồng và một số giấy tờ tùy thân tại khu vực xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên); ngày 13/10, anh Hoàng Văn Sơn lái xe của hãng Taxi Hà Tĩnh bị cướp ở hồ Bộc Nguyên thuộc địa phận xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên).

Không lâu sau hai vụ cướp này, Công an huyện Cẩm xuyên đã khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là thủ phạm của những vụ cướp tài sản nói trên, gồm: Chu Văn Hân (SN1987), Hoàng Kim Hoàn, Hoàng Kim Hùng, Trần Đình Hoàng (cùng SN1991), ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên).

Thuê taxi đi trộm...

Đó là những vụ trộm táo bạo do Hoàng Thành Luân (SN1990), trú tại xã Đức Long (Đức Thọ) cầm đầu cùng đồng bọn là: Dương Văn Thiêm, Dương Sỹ Hiệp, Trương Đăng Vũ (đều SN1988), trú tại xã Thạch Khê (Thạch Hà) thực hiện tại các địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh... mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên vừa khám phá.

Điển hình vào đêm 31/10/2010, tại Nhà Văn hóa Xí nghiệp Zicon ở thị trấn Cẩm Xuyên, các đối tượng đã đột nhập lấy trộm 1 ti vi 29'', 2 loa thùng, 1 âm ly, 1 đầu đĩa; đêm 5/11, tại quán cà phê 5555, chúng lấy trộm 1ti vi Panasonic 42''; đêm 18/11, tại Nhà Văn hóa huyện Cẩm Xuyên, chúng trộm 1 ti vi Panasonic 50'', 1 đầu đĩa VCD, 1 giàn âm ly.… Tổng trị giá tài sản ước tính trên 200 triệu đồng. Trước cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, ban ngày "vi hành", thấy chỗ nào sơ hở là ban đêm thuê taxi để chở tài sản, kể cả những tài sản "khổng lồ" như ti vi 50''...

... Đến thủ phạm là lái xe taxi

Thủ phạm của những vụ trộm, cướp nêu trên đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Do ăn chơi, đua đòi, không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Phần lớn các đối tượng không học hành, nghề nghiệp, một số ít đối tượng là học sinh trường dạy nghề như: Lê Tuấn Anh, đối tượng trong vụ cướp vào đêm 25/11/2010 tại huyện Thạch Hà; Dương Văn Thiêm đối tượng trong vụ trộm tài sản tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Hoàng Thành Luân - nhân viên lái xe Taxi Hà Tĩnh đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
Hoàng Thành Luân - nhân viên lái xe Taxi Hà Tĩnh đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên

Đáng báo động, một số đối tượng dùng taxi đi cướp hay cướp trên xe taxi cũng là đồng nghiệp lái xe taxi. Trước khi sa lưới pháp luật, đối tượng Hoàng Kim Hoàn, Phan Giang Nam đều là nhân viên lái xe của hãng Rồng Việt; đối tượng Hoàng Thành Luân là nhân viên lái xe của hãng Taxi Hà Tĩnh… Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để các hãng taxi trên địa bàn làm tốt công tác quản lý nhân viên, tuyển "đầu vào" trước khi có những điều đáng tiếc xảy ra.

Thay lời kết

Theo thượng tá Đặng Hoài Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hà, trước tình hình tội phạm liên quan đến taxi ngày càng gia tăng, các lái xe cần chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản; không để nhiều tiền trên xe, không dừng xe nơi quãng vắng, ít người qua lại, không có đèn chiếu sáng; chủ động nhận ra đặc điểm của đối tượng và trình báo cho cơ quan Công an thời điểm sớm nhất để thuận lợi cho quá trình lập án, đấu tranh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân và những người hành nghề xe ôm, lái taxi về các phương thức, thủ đoạn của các loại đối tượng, góp phần phòng ngừa và hạn chế sự gia tăng của tội phạm này, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast