Cựu cảnh sát móc nối quản lý thị trường hợp thức hóa xe gian

Các bị cáo dựng màn kịch để cơ quan chức năng bắt giữ xe cũ nát rồi mua lại nhằm lấy hồ sơ, hợp thức hóa các xe thuộc diện tạm nhập tái xuất từ Lào sang Việt Nam.

cuu canh sat moc noi quan ly thi truong hop thuc hoa xe gian

Theo hồ sơ, Cao Vũ Cường (SN 1983, ở TP Bắc Giang, Bắc Giang) vốn công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bắc Giang. Năm 2009, Cường bàn bạc với Đỗ Mạnh Dũng (SN 1979, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang), Phùng Văn Lực (SN 1975, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Ngô Doãn Phúc (SN 1977, ở Hoàng Mai, Hà Nội) nhằm tìm xe ô tô thải loại rồi cắt ghép, đục lại số khung, số máy cho khớp với các xe ô tô tạm nhập tái xuất từ Lào để tráo đổi giấy tờ hai loại xe này cho nhau.

Thực hiện ý định, Phúc chuẩn bị 4 ô tô loại 7 chỗ ngồi trong đó có 3 xe thuộc diện tạm nhập từ Lào (tổng trị giá hơn 6,2 tỷ đồng) cùng 4 ô tô loại 4 chỗ ngồi đã qua sử dụng, cũ nát và được đục lại số khung, số máy cho trùng với 4 xe 7 chỗ ngồi trên.

Tháng 5/2009, Cường báo cáo lãnh đạo đơn vị mình về việc nhận nguồn tin sẽ có 4 xe ô tô nhập lậu được vận chuyển từ Hà Nội lên Lạng Sơn tiêu thụ và đề nghị bắt giữ số xe này. Phối hợp với Cường, ngày 23/5/2009, Phúc thuê ba xe cứu hộ chở 4 ô tô loại 4 chỗ ngồi từ Hà Nội sang địa phận tỉnh Bắc Giang. Khi gặp cảnh sát tại địa phận huyện Việt Yên (Bắc Giang), Phúc bỏ lại số xe trên xuống ven đường cho tổ công tác của Cường bắt giữ.

Số ô tô trên được lập biên bản thu giữ dưới dạng tài sản vô chủ và được chuyển về Đội QLTT số 10 Bắc Giang xử lý. Tháng 8/2009, UBND huyện Việt Yên ra quyết định bán đấu giá xe. Được tin, Cường móc nối với Nguyễn Xuân Thủy (SN 1973, cán bộ đội QLTT số 10) để Phúc mua lại tất cả số xe nhằm lấy hồ sơ, hợp thức hóa 4 xe gian của nhóm. Các bị cáo đã dùng hồ sơ trên đăng ký cho 2 xe hiệu Hummer và Lexus trị giá hơn 4,2 tỷ đồng bán kiếm lời.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Ngô Doãn Phúc 8 năm tù, Cao Vũ Cường 7 năm tù, Đỗ Mạnh Dũng 4 năm tù và Phùng Văn Lực 3 năm 6 tháng tù cùng về tội buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới. Bị cáo Nguyễn Xuân Thủy nhận án 18 tháng tù treo vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tienphong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast