Đảm bảo TT-ATGT những tháng cuối năm: Dồn lực vào địa bàn “nóng”

Theo Ban ATGT Hà Tĩnh, 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 110 vụ TNGT, làm chết 133 người, bị thương 99 người (giảm 40 vụ, 37 người chết và tăng 17 người bị thương so với cùng kỳ năm 2010). Thuy nhiên, tình hình TNGT tại 2 huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên vẫn khá nhức nhối...

Theo thống kê của Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên đã xảy ra 423 vụ TNGT, làm chết 56 người, bị thương 59 người, chiếm 44,2% số vụ, 48,75% số người chết và 79,73% số người bị thương vì TNGT trên toàn tỉnh. Đáng chú ý, đây cũng là 2 địa bàn chiếm phần lớn các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nhiều vụ liên quan đến xe khách.

Lãnh đạo ngành chức năng Hà Tĩnh thăm hỏi nạn nhân vụ xe khách đấu đầu xe tải ở Kỳ Giang (Kỳ Anh) ngày 7/7 vừa qua
Lãnh đạo ngành chức năng Hà Tĩnh thăm hỏi nạn nhân vụ xe khách đấu đầu xe tải ở Kỳ Giang (Kỳ Anh) ngày 7/7 vừa qua

Gần đây nhất, sáng 7/7, tại km 551+300 QL1A thuộc địa bàn xóm Tân Đông, xã Kỳ Giang (Kỳ Anh) xảy ra vụ TNGT giữa xe khách BKS 49X-4660 do Nguyễn Bá Hải (SN 1983, trú tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển chạy tuyến Đà Lạt – Hà Nội, đến vị trí trên đã bất ngờ đâm trực diện vào xe tải BKS 37V-0810 do Nguyễn Văn Trung (SN 1987, trú tại Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn - Nghệ An) điều khiển chạy ngược chiều, khiến ôtô tải bị lật nhào, choán hết lòng đường; xe khách lao xuống ruộng, phần đầu bẹp dúm. Tài xế hai xe đều chết tại chỗ. Hơn chục người trên xe khách bị thương.

Mới đây, Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh và ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT đã triệu tập một cuộc họp với ngành chức năng của tỉnh và hai huyện để bàn biện pháp “hạ nhiệt” TNGT. Tại cuộc họp này, thống kê của cơ quan chức năng khiến nhiều người giật mình: 88% số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn 2 huyện này tập trung ở QL1A, đồng thời chiếm tới 64,9% tổng số vụ xảy ra trên toàn tuyến QL1A.

"6 tháng đầu năm, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh đã khởi tố điều tra 11 vụ, 10 bị can vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hoàn thành hồ sơ chuyển VKS đề nghị truy tố 8 vụ, 8 bị can".

Phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn cho thấy đều là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện (vi phạm tốc độ 11 vụ, tránh vượt không đảm bảo 6 vụ, chuyển hướng sai quy định 5 vụ). Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở GTVT đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình trạng cọc tiêu, biển báo trên tuyến, kịp thời bổ sung những bất hợp lý. Cùng với đó, tăng cường lực lượng và phương tiện tập trung TTKS, xử lý vi phạm tại hai địa bàn này.

Theo Thượng tá Lưu Văn Tiến - Phó trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh, ngoài Đội TTKS 6.1 (phía Nam), đơn vị còn bố trí một tổ tuần tra cơ động dọc QL1A qua Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, xử lý các trường hợp đi xe môtô chở 3, 4, xe ben chở vật liệu xây dựng và đặc biệt là kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xe khách tránh vượt sai quy định, đi sai làn đường. Hai máy đo tốc độ di động cũng được huy động tập trung cho hai địa bàn này.

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh sẽ tập trung xử lý các trường hợp xe khách tránh vượt sai quy định, đi sai làn đường
Lực lượng CSGT Hà Tĩnh sẽ tập trung xử lý các trường hợp xe khách tránh vượt sai quy định, đi sai làn đường

Vừa qua, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt cũng tăng cường một số cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị hỗ trợ, xây dựng kế hoạch “nằm vùng” tại Kỳ Anh và Cẩm Xuyên.

Sở GTVT Hà Tĩnh cũng yêu cầu Ban ATGT hai huyện tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT cho đối tượng thanh niên điều khiển xe môtô, nhất là qua hệ thống truyền thanh của các xã dọc QL1A. Bên cạnh đó, yêu cầu Ban ATGT hai huyện ký cam kết chấp hành nghiêm Luật GTĐB với các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe ôtô trên địa bàn.

Góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, hạ “nhiệt” TNGT tại 2 huyện “nóng” này, Phòng CSGT Công an tỉnh đã xây dựng 20 bộ pa-nô ảnh, tổ chức triển lãm tại các trường học, khu dân cư dọc tuyến QL1A, đồng thời, để lái xe đường dài cảnh giác hơn khi lưu thông qua địa phận Hà Tĩnh; lực lượng chức năng đã in 15.000 tờ rơi, phối hợp với trạm thu phí Đèo Ngang (từ Nam đi ra) và Đội CSGT 6.1 tại Nghi Xuân (xe từ Bắc vào) để phát tận tay lái xe.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast