Đâm chết khách nhậu, chủ quán bia "bóc lịch" 12 năm

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Đình Thống (SN 1978, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội giết người.

Đâm chết khách nhậu, chủ quán bia "bóc lịch" 12 năm ảnh 1

Trần Đình Thống tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào 19h30' ngày 27/7, anh Nguyễn Anh Tuấn (trú huyện Cẩm Xuyên) cùng với nhóm bạn tới quán nhậu của Thống ở xã Kỳ Liên (Kỳ Anh) để uống bia. Trong lúc đang "chén chú chén anh", một người bạn của Tuấn chẳng may làm gãy cành cây lộc vừng trước cửa quán nên chủ quán yêu cầu người này phải đền tiền.

Thấy vậy, Tuấn lại xin lỗi nhưng không được chủ quán chấp thuận. Bực mình, Tuấn gây gỗ với Thống nhưng do mọi người can ngăn nên đối tượng và nhóm bạn thanh toán tiền rồi bỏ về.

Tuy nhiên, do vẫn còn ấm ức nên Tuấn đã quay lại quán nhậu của Thống để nói chuyện. Vừa trông thấy Thống, Tuấn đã lao vào đấm ba cái ở bụng anh này.

Bị rượt đuổi, vị chủ quán vào phòng ngủ lấy một con dao gọt hoa quả đâm trả nhiều nhát vào ngực và bụng của khách.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên Tuấn không qua khỏi.

Ngoài bị tuyên phạt 12 năm tù giam, Trần Đình Thống còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast