Đang dắm lúa, 3 cha con bị đánh trọng thương

Vào lúc 16h ngày 15/2 (mồng 6 Tết), khi ba cha con ông Hà Trọng Hoàn ở xã Sơn Mai (Hương Sơn) đang dắm lúa tại cánh đồng Lối, thuộc thôn Kim Lộc thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông vào tấn công. Sau cuộc ẩu đả, 3 cha con ông Hoàn phải nhập viện.

Anh Hà Trọng Tuân bị đánh trọng thương ở đầu và gãy chân.
Anh Hà Trọng Tuân bị đánh trọng thương ở đầu và gãy chân.

Ông Hoàn cho biết: Vào chiều mùng 6 Tết, 3 cha con ông đã rủ nhau ra đồng dắm lúa. Đến khoảng 16 giờ thì xuất hiện một tốp thanh niên (khoảng 8 người) đi trên 5 chiếc xe máy dừng lại trên bờ ruộng rồi đi thẳng về phía 3 cha con ông. Khi đến gần, chúng lấy hung khí dấu sẵn trong người (gồm dao và ống tuýp) vây đánh 3 người. Do bị đánh bất ngờ nên 3 cha con không kịp chống đỡ. Trong lúc 2 bên đang giằng co thì Hà Trọng Tiệp đã vùng chạy, còn ông Hoàn và Hà Trọng Tuân đã bị bon chúng đánh trọng thương.

Một đối tượng trong nhóm bị cha con ông Hoàn đánh trả cũng phải vào viện điều trị
Một đối tượng trong nhóm bị cha con ông Hoàn đánh trả cũng phải vào viện điều trị

Thấy có người bị đánh, cụ Trần Thị Huỳnh (72tuổi) vội đến can ngăn nhưng cũng bị bọn chúng đánh.

Sau khi nghe tiếng hô hoán người dân đã kịp thời vây bắt được 3 tên rồi giao cho công an xã, đồng thời đưa 2 cha con ông Hoan đi cấp cứu tại BVĐK huyện Hương Sơn.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast