Đang ở tù vẫn tìm đủ cách đưa ma túy vào trại để "phê"

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa đưa 3 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Xuân Hà (Tổng cục VIII – Bộ Công an) ra xét xử lưu động về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, 2 bị cáo: Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú tại Tp. Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1988 ở TP Vinh – Nghệ An) cùng đang thụ án mua bán trái phép chất ma túy; Ngô Văn Hoàng (SN 1987, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang thụ án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 19/10/2015, khi cùng ở chung buồng giam, Thắng chủ động nhờ Ngô Văn Hoàng hỏi mua ma túy tổng hợp dạng đá để đưa vào trại. Sau đó, Ngô Văn Hoàng mượn điện thoại của Nguyễn Thanh Hoàng đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Chung ở TP Vinh để mua "hàng".

Sau khi bàn bạc, cả 3 thống nhất mua 2 chỉ hêrôin và xin số tài khoản để Thắng chuyển số tiền 6,5 triệu đồng.

Nhận được tiền vào tài khoản, theo lợi dặn, Chung gói hêrôin vào trong túi bóng đen, bọc bao cao su bên ngoài và cho lẫn vào bên trong túi quà mua ít bánh kẹo, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng rồi gửi vào bến xe Hà Tĩnh.

Tiếp đó, cũng tại phòng giam, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thanh Hoàng lại bàn bạc với nhau về việc mua thêm ma túy tổng hợp dạng đá, 5 viên thuốc tránh thai gửi vào trại để sử dụng.

Tất cả số ma túy trên, Nguyễn Thanh Hoàng không nói cho vợ biết mà chỉ nhờ nhận lấy và để khi nào đến thăm thì đưa vào.

Sáng ngày 2/11/2015, vợ con Nguyễn Thanh Hoàng vào thăm. Sau khi nhận quà, Hoàng nhanh tay nhét ma túy và thuốc tránh thai vào hậu môn của mình. Tuy nhiên, khi Hoàng xách 4 túi quà để đi vào trại thì cán bộ trực trại phát hiện hơn 5gam hêrôin được giấu trong gói xà bông; riêng số ma túy nhét vào hậu môn được Hoàng khai do di chuyển nên bị rớt ra ngoài khi nào không biết.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Hoàng 7 năm 6 tháng và Ngô Văn Hoàng 7 năm tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast