Đến đòi nợ, bị chém thương tích

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Ngọc Hải (SN 1993, trú tại khối 10, thị trấn Hương Khê) về tội “cố ý gây thương tích”.

den doi no bi chem thuong tich

Khoảng 8h ngày 30/1/2016, chị Phạm Thị Hồng Minh (sinh năm 1983, ở khối 2, thị trấn Hương Khê) đến ki-ốt bán rau quả của chị Trần Thị Huệ (sinh năm 1981, ở khối 10, thị trấn Hương Khê) để đòi nợ.

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó em trai Huệ là Trần Ngọc Hải đến can ngăn nhưng Minh vẫn tiếp tục xô xát, cãi vã với chị Huệ.

Tức khí, Hải lấy chiếc dao bảy (dao chặt dừa) chém 1 nhát vào đầu, 1 nhát vào tay trái làm chị Minh bị tổn hại sức khỏe 24%

TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Trần Ngọc Hải 24 tháng giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast