Điều tra, khám phá 240 vụ phạm pháp hình sự

Sáng 16/5, Công an Hà Tĩnh tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, được chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đã bám sát tình hình thực tiễn, tập trung vào các đối tượng, địa bàn trọng điểm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Lực lượng công an đã gọi hỏi răn đe giáo dục 750 lượt đối tượng hình sự, ma túy, giải quyết 460 vụ việc nhỏ xảy ra tại cơ sở, lập hồ sơ đưa 25 đối tượng đi cơ sở giáo dục, 6 đối tượng đi trung tâm cai nghiện.

Điều tra khám phá 240 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 215 đối tượng, trong đó, triệt phá 47 ổ nhóm, 87 đối tượng chuyên cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, thu giữ tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, cảnh sát môi trường tập trung đấu tranh với tội phạm tham nhũng, buôn lậu, làm hàng giả, hàng cấm, các vi phạm về khai thác và bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên, phát hiện bắt giữ 51 vụ, 47 đối tượng, thu giữ 1 tấn động vật hoang dã, 50m3 gỗ và một số hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, phát hiện xử lý 14 vụ, 14 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phạt tiền 232 triệu đồng.

Đặc biệt, hoạt động của các đội phản ứng nhanh gồm CSGT, CSCĐ, CS113 đã chặn đứng tội phạm cướp trên tuyến giao thông và kiềm chế làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác,trong đợt cao điểm tội phạm cướp tài sản đã giảm rõ rệt so với thời gian trước cao điểm được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác đảm bảo TTATGT, phòng, chống cháy, nổ được đảm bảo, giữ gìn ANTT ở địa phương.

Tại hội nghị nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được Bộ Công an, UBND và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast