Điều tra vụ 2 vợ chồng ôm mìn tự sát ở Nghệ An

Sau tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến sân vận động thì tá hỏa khi nhìn thấy hai thi thể không còn nguyên vẹn, sự việc nhanh chóng được thông báo lên chính quyền địa phương. Công an thị trấn lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường chờ công an tỉnh về khám nghiệm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ mìn khiến vợ chồng anh Trung tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ mìn khiến vợ chồng anh Trung tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 15/6 tại địa bàn khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm trên, người dân giật mình bởi tiếng nổ rất lớn. Ngay sau đó, họ chạy đến sân vận động (sân vận động cũ của huyện Con Cuông, thuộc khối 5) thì chết điếng khi nhìn thấy hai thi thể không còn nguyên vẹn.

Danh tính nạn nhân sau đó được xá định là anh Lương Văn Trung (SN 1975) và vợ là Nguyễn Thị Hợi (SN 1983) trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông.

Ông Hà Huy Dương, Trưởng Công an thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) xác nhận sự việc và cho biết, hiện Công an thị trấn và Công an huyện Con Cuông đã có mặt bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng giám định pháp y Công an tỉnh lên khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân sự việc.

Được biết, vợ chồng anh Trung, chị Hợi có hai người con một trai, một gái. Theo một số nguồn tin cho biết, nguyên nhân của vụ việc có thể là do vỡ nợ khiến hai vợ chồng anh Trung nghĩ quẩn.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ qua công an điều tra.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast