Dỡ ngói vào nhà dùng dao khống chế cướp của

Sau khi dỡ ngói, phá trần 4 đối tượng đột nhập vào nhà riêng lục soát bị người nhà phát hiện chúng liền dùng dao khống chế con gái chủ nhà cướp một số tài sản rồi tẩu thoát.

Khoảng 2h sáng 17-11, nhà chị Nguyễn Thị Lĩnh, ở khối 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị kẻ gian dỡ ngói đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Nghe tiếng động, cháu Nguyễn Thị Hằng (SN: 1996) là con gái chị Lĩnh đang ngủ bật dậy thì bị một đối tượng dùng dao nhọn dí vào cổ khống chế. Một tên khác lục soát người cháu Hằng cướp đi một dây chuyền vàng (2 chỉ), 2 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng tây và một số tài sản khác. Lấy xong cả nhóm leo lên mái nhà tẩu thoát trong đêm tối.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra xác minh, kết hợp với lời khai của người bị hại, sáng 18/11/2009, CA thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Võ Văn Minh (SN: 1997), trú xóm 3; Phan Văn Chiến (SN: 1988), trú xóm 14; Nguyễn Xuân Sinh (SN: 1991), trú xóm 7; Đặng Thế Vĩnh, (SN: 1988), trú xóm 4, quê đều ở thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Bước đầu 4 đối tượng này khai nhận: Sáng 17-11, sau khi tổ chức ăn nhậu tại thị trấn Đức Thọ, cả nhóm rủ nhau xuống TX Hồng Lĩnh chơi, khi biết chị Lĩnh (nhà người quen với đối tượng Phan Văn Chiến) không có ở nhà nên cả 4 rủ nhau đột nhập vào nhà để trộm tiền của. Số tài sản trên chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị CA bắt giữ. Hiện công an Thị xã Hồng Lĩnh đang tiền hành hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast