Đôi bạn... chuyên trộm!

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/6, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xét xử vụ án hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1994, thường trú tại thôn Trung Nam, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) và Phan Quốc Nhật (sinh năm 1991, thường trú tại thôn Tường Vân, xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

Đôi bạn... chuyên trộm! ảnh 1

2 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong 2 ngày 1 và 2/3/2015, Nguyễn Đức Tùng và Phan Quốc Nhật 2 lần trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh với tổng trị giá tài sản là 28,8 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 1/3/2015, Tùng mang theo một vam phá khóa tự chế đến nhà Nhật rủ Nhật bắt xe buýt xuống thị xã Hồng Lĩnh để lấy trộm xe máy.

Đến dãy phòng trọ của bà Trần Thị Đông (tổ dân phố 8 phường Bắc Hồng) - nơi chị Nguyễn Thị Sông La đang thuê trọ, Tùng nói với Nhật đứng ngoài cảnh giới, còn y đến chỗ chiếc xe máy (YAMAHA loại LUVIAS, biển kiểm soát 38L1-4702) dùng vam phá khoá mở khóa điện rồi dắt xe ra ngoài, nổ máy chở Nhật về nhà Nhật cất dấu.

Ngày hôm sau, Tùng và Nhật đưa chiếc xe máy nói trên đến quán sửa xe Nam Thắng ở xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ bán cho anh Thắng với giá 2 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 16 giờ ngày 2/3/2015, Tùng và Nhật đến quán cà phê Dung Mùi (thuộc phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) mượn xe máy YAMAHA loại ULTIMO biển kiểm soát 38H7-3597 của chị Bùi Thị Thương là bạn gái của Tùng để đi vào xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên thăm bạn.

Sau khi mượn được xe, Nhật điều khiển xe chở Tùng đi lòng vòng trong thành phố Hà Tĩnh. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, khi đến xóm Thắng Lợi, xã Thạch Đồng, 2 đối tượng thấy một chiếc xe máy Honda loại WaveS biển kiểm soát 38R1-2029 của anh Phạm Ngọc Quang dựng bên đường, trước cổng nhà, chìa khóa còn dắt ở ổ. Tùng nói với Nhật dừng xe và đứng cảnh giới, còn y đến chỗ chiếc nổ máy điều khiển xe đi về xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ.

Sau đó, Tùng và Nhật đưa chiếc xe vừa trộm được đến gặp và nói với anh Phạm Tiến Đăng ở thôn Phúc Lộc, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ là xe của gia đình cần bán và anh Đăng mua với giá 3,2 triệu đồng.

Số tiền có được từ 2 lần bán xe, Tùng và Nhật chia nhau xài hết.

Được biết Nguyễn Đức Tùng và Phan Quốc Nhật là những đối tượng đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Với lần phạm tội này, HĐXX, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tùng 27 tháng tù, Phan Quốc Nhật 24 tháng tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast