"Đôi bạn" cùng xóm thực hiện 20 vụ trộm tài sản

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

"Đôi bạn" cùng xóm thực hiện 20 vụ trộm tài sản ảnh 1

Các đối tượng Hoàng Tuấn Anh (áo đỏ) và Nguyễn Văn Hoàng cùng tang vật vụ án

2 đối tượng bị khởi tố là Hoàng Tuấn Anh (SN 1982, trú tại xóm Vĩnh Tường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994, trú tại xóm Trại Tuần, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê).

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 21/7, đối tượng Hoàng Tuấn Anh lấy trộm 1 máy trộn bê tông của anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú tại khối 4, thị trấn Hương Khê) có giá trị khoảng 10 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Anh còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Tiếp đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày 21/7, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng lấy trộm 1 xe máy mang BKS 38P1-046.40 của chị Đinh Thị Hương (SN 1973, trú tại xóm Trại Tuần, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) dựng ở ngoài cánh đồng thuộc xóm Trại Tuần, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Ngoài ra, Hoàng còn thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã: Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Xuân…

Công an huyện Hương Khê đã thu giữ 6 xe máy và một số tài sản khác do Anh và Hoàng lấy trộm được với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast