Đối tượng cuối trong băng nhóm dùng súng tranh giành lãnh địa ra đầu thú

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Tĩnh vừa di lý đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1980, trú tại phường Định Trung, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) phạm tội giết người từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh quy án.

>> Những kẻ giang hồ

doi tuong cuoi trong bang nhom dung sung tranh gianh lanh dia ra dau thu

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm di lý đối tượng Giang về Hà Tĩnh quy án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do mâu thuẫn từ trước nên tối 3/12/2013, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hạnh, Hồ Đức Hiếu, Lê Xuân Thuận, Bùi Văn Lợi, Thái Công Hòa, Nguyễn Anh Lực, Lê Đình Sỹ, Nguyễn Tuấn Vũ và một số người khác đi trên xe ô tô BKS 53L – 3595 và 2 xe taxi, mang theo ống típ đến lán trọ của Vũ Đức Văn (SN 1987, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) ở thôn Lê Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Anh để gây sự.

Tại đây, nhóm của Nguyễn Văn Hạnh đã xảy ra xô xát với nhóm của Vũ Đức Văn.

Văn cầm súng bắn vào nhóm của Hạnh đang đứng xung quanh xe ô tô. Nghe tiếng súng nổ, nhóm của Hạnh lên xe ô tô bỏ chạy. Khi đi tới cầu Khe Lau, 2 bên dàn trận dùng gậy gộc, tuýp sắt, dao, rựa đánh nhau. Lúc này, Văn dùng súng hoa cải tự chế bắn 2 phát làm Hồ Đức Hiếu bị trúng đạn ở hàm.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra Công an Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng, nhưng Nguyễn Trường Giang đã nhanh chân trốn thoát.

Sau đó, TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt các đối tượng trên với những hình phạt thích đáng.

Biết không thể trốn thoát, ngày 6/5/2016, Nguyễn Trường Giang đã ra đầu thú tại Công an Quảng Ninh để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast