Đốt kíp mìn, anh em ruột nhập viện cấp cứu

(Baohatinh.vn) - Đầu giờ chiều nay (28/3), bác sỹ Phan Quốc Bình, Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu hai nạn nhân trong tình trạng bị thương nặng.

dot kip min anh em ruot nhap vien cap cuu

Em Trần Bảo Thạch bị thương nhẹ ở vùng mặt và ngực

Vào khoảng 13h chiều 28/3, hai anh em ruột là Trần Duy Bảo (8 tuổi) và Trần Bảo Thạch (5 tuổi), trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê cấp cứu trong tình trạng em Bảo bị dập nát bàn tay trái và nhiều vết thương vùng ngực; em Thạch bị thương nhẹ ở vùng mặt và ngực.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê tiến thành sơ cứu, băng bó ban đầu, 2 em nhỏ đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Bác sỹ Phan Quốc Bình cho biết, hai anh em Bảo và Thạch nhặt được một vật giống kíp mìn rồi dùng bật lửa đốt, không may bị phát nổ.

Được biết, bố mẹ hai em đi làm ăn xa, Bảo và Thạch ở nhà với ông bà.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast