Dùng dao nhọn đâm thủng ngực người cùng làng

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử công khai bị cáo Võ Minh Giáp (SN 1974, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) về tội giết người.

Dùng dao nhọn đâm thủng ngực người cùng làng ảnh 1
Giáp thành khẩn khai báo trước HĐXX

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do có mâu thuẫn từ trước, trưa ngày 15/10/2014, Võ Minh Giáp gặp Hồ Xuân T. (trú cùng xã), sau đó 2 bên cãi vã và buông lời “thách đấu”.

Nhận lời mời, Giáp và anh T. về nhà lấy hung khí ra “giao chiến”. Trong cuộc chiến, Giáp đã dùng dao nhọn đâm mạnh vào ngực anh T. khiến người này ngã xuống và tử vong ngay sau đó.

Điều đáng nói là về nhân thân, bị cáo Võ Minh Giáp đã từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 7 năm tù giam về các tội: trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản (bị cáo đã chấp hành xong các bản án).

Tại phiên tòa hôm nay, Giáp đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast