Được mời "chơi" hê-rô-in nhưng chưa kịp "phê" đã bị bắt

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ đối tượng Phạm Đình Tuấn (SN 1978, trú tại lô 88 - Đông Bắc Gia, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) là kỹ sư cơ khí, hiện đang công tác tại công trường Formosa, do có hành vi tàng trữ, sử dung trái phép chất ma túy.

Được mời "chơi" hê-rô-in nhưng chưa kịp "phê" đã bị bắt ảnh 1

Đối tượng Phạm Đình Tuấn

Tuấn khai: Sau khi tan ca ở công trường Formosa thì về phòng trọ ở phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) tắm giặt chuẩn bị về quê nhưng liền đó lại nhận được điện thoại của một người tên là Anh rủ ra Voi (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) chơi hê-rô-in.

Tuấn đồng ý và bắt xe bus đi ra, khi đến điểm bán xăng dầu tại xã Kỳ Phong thì Anh đi xe máy đến đón, rồi cả hai đi theo QL1A hướng ra Cầu Rác.

Do chưa có xi lanh nên Anh bảo Tuấn xuống xe và đưa một gói nhỏ cho Tuấn giữ, sau đó phóng xe máy đi.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an huyện Kỳ Anh phát hiện và bắt giữ đối tượng Tuấn cùng tang vật là một gói chất bột màu trắng có trọng lượng 1,6198 gam, nghi là hê-rô-in.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast