Gần 4.000 người chết vì tai nạn giao thông

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, 5 tháng qua, cả nước đã xảy ra gần 11.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết gần 4.000 người, bị thương hơn 10.500 người.

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, 5 tháng qua, cả nước đã xảy ra gần 11.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết gần 4.000 người, bị thương hơn 10.500 người.

Như vậy, so với cùng thời gian này năm ngoái, TNGT đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), giảm hơn 1.600 vụ, giảm 210 người chết, giảm khoảng 2.000 người bị thương.

Tuy nhiên, tình hình TNGT đường sắt và đường thủy trong 5 tháng qua có xu hướng gia tăng cả về số người chết, số vụ và số người bị thương. Theo đó, trong 5 tháng đã xảy ra 24 vụ TNGT đường sắt, làm chết 25 người, bị thương 2 người; tăng 9 vụ và 11 người chết so với năm ngoái. Riêng TNGT đường thủy xảy ra 38 vụ, làm chết 32 người, bị thương 5 người; tăng 13 vụ, 14 người chết, 3 người bị thương so với năm 2013.

5 tháng qua, lực lượng CSGT toàn quốc cũng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 1,8 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 1.048 tỷ đồng; tạm giữ 11.567 xe ôtô và 215.807 môtô; tước 147.980 giấy phép lái xe.

Tính từ đầu năm đến nay, lượng xe ô tô đăng ký mới là 72.387 xe và xe mô tô là 1,3 triệu xe, nâng tổng số phương tiện mà lực lượng CSGT đang quản lý là 2,2 triệu ô tô và gần 40 triệu xe mô tô.

Tiến Hiếu

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast