Gây tai nạn còn tính bài chuồn

Chiếc xe ô tô mang BKS 38N-3237, lưu hành trên quốc lộ 8A, hướng từ Đức Thọ lên trung tâm,đến ngã tư thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) bất ngờ gây tai nạn rồi có ý bỏ chạy). Nhờ một số người dân đi đường phát hiện, lái xe mới chịu chở nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải
Chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải

Vào lúc 16h20 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2010,tại ngã tư thị trấn Phố Châu,Hương Sơn (Hà Tĩnh),đã xẩy ra vụ tai nạn,giữa xe ô tô (BKS 38N-3237)đang lưu hành trên quốc lộ 8A,chạy theo hướng Đức Thọ lên Trung Tâm, khi đến ngã tư thị trấn Phố Châu đã va chạm với xe máy(BKS -38 H7-6563).

Vụ va chạm đã khiến 2 dì - cháu bật tung ra khỏi xe máy,nằm lăm ra mặt đường. Tài xế ô tô hốt hoảng định lùi xe bỏ chạy nhưng bị anh Lê Văn Đức(Thường trú tại khối 9,T.T.Phố Châu)và một số người đi đường bắt giữ,yêu cầu chở nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hương Sơn,Hà Tĩnh

Ngay sau khi nhận được tin báo,lực lượng CSGT,công an huyện Hương Sơn,Hà Tĩnh,đã có mặt kịp thời,giữ nguyên hiện trường, ổn định giao thông thông suốt,tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast