Giả người quen lãnh đạo Bộ Công an lừa đảo 450 triệu đồng

Ngày 31/7, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV Công an TP.HCM (PC46) phối hợp với Công an An Giang bắt bị can Lê Đình Tuấn (44 tuổi, ở Chợ Mới, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH MTV XD SX TM XNK Phước Đạt về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Lê Đình Tuấn tại cơ quan điều tra.
Bị can Lê Đình Tuấn tại cơ quan điều tra.

Khoảng tháng 10/2010, bà Nguyễn Thị Lý đến thăm người bạn là Giám đốc Công ty TNHH Vạn Thịnh Phước (P.2, Q.3). Tại đây, bà Lý kể chuyện chồng mình bị oan và sẽ bị kỷ luật.

Lúc này, ngoài Giám đốc Công ty TNHH Vạn Thịnh Phước, còn có 3 người khác nữa, trong đó có Lê Đình Tuấn.

Sau khi nghe xong chuyện, Tuấn nói đó là “chuyện nhỏ” và hứa sẽ “gỡ” giúp để chồng bà Lý không bị kỷ luật vì mình là người quen, người nhà của một cán bộ lãnh đạo Bộ Công an.

Tưởng thật, bà Lý nhờ Tuấn giúp đỡ. Tuấn ra giá 700 triệu đồng để làm chi phí minh oan. Tuy nhiên, bà Lý cho biết khả năng chỉ có 500 triệu đồng và Tuấn đồng ý.

Theo yêu cầu của Tuấn, bà Lý đã nhiều lần đưa cho Tuấn tổng cộng 450 triệu. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã bỏ trốn.

Theo CAND Online

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast