Giảm hình phạt với "kiều nữ" vận chuyển ma túy đá

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hoài Thơm (SN 1995, trú ở phường Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mai Thị Hoài Thơm được tòa phúc thẩm giảm 6 tháng tù

Mai Thị Hoài Thơm được tòa phúc thẩm giảm 6 tháng tù

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 27/6/2015, tại khu vực tổ dân phố Nhân Thắng (phường Kỳ Phương), qua khám xét xe taxi Hoa Sim mang BKS 38A-018.34, lực lượng chức năng bắt giữ hành khách nữ đi cùng là Mai Thị Hoài Thơm đang cất giấu 3 gói ma túy dạng đá.

Ngoài ra, trong cốp xe taxi còn lưu giữ 1 bộ công cụ để sử dụng ma túy đá, 1 đôi côn bằng gỗ.

Đối tượng khai nhận, số ma túy trên được một người ở Kỳ Phương thuê mua hộ với giá 2 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thị xã Kỳ Anh tuyên phạt bị cáo Thơm 24 tháng tù giam. Song, xét thấy Mai Thị Hoài Thơm phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo ốm đau bệnh tật nên HĐXX phúc thẩm quyết định giảm mức án xuống 18 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast