Giấu heroin trong hậu môn vẫn không thoát tội

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh vừa phá chuyên án bí số MT0815, bắt đối tượng Vi Văn Thuận (SN 1984, trú tại Nậm Nhóong, Quế Phong, Nghệ An) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11,2287g heroin (tương đương khoảng 450 liều gói).

Thời gian gần đây, theo nguồn tin trinh sát nắm được, trên địa bàn huyện Kỳ Anh xuất hiện đối tượng lạ mặt có dấu hiệu mang heroin từ nơi khác vào bán cho các con nghiện trên địa bàn. Đối tượng nhanh chóng được xác định là Vi Văn Thuận, quê Quế Phong (Nghệ An), vừa chấp hành xong 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước tình hình đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã xác lập chuyên án bí số MT0815 để đấu tranh triệt phá.

Giấu heroin trong hậu môn vẫn không thoát tội ảnh 1

Vi Văn Thuận bị bắt cùng tang vật

Ngày 26/8, các trinh sát nhận định, Vi Văn Thuận đang trên đường mang heroin từ Quế Phong vào huyện Kỳ Anh tiêu thụ. Kế hoạch phá án ngay lập tức được ban chuyên án triển khai.

Đúng 12h10’ ngày 26/8, khi Vi Văn Thuận vừa từ trên xe khách bước xuống đi vào quán cà phê Điểm hẹn (xóm 8, xã Kỳ Phong) thì các trinh sát bất ngờ áp sát bắt giữ, khiến đối tượng không kịp trở tay.

Tuy nhiên, quá trình khám xét đối tượng, các trinh sát không tìm thấy heroin trong người Vi Văn Thuận. Lúc này, Vi Văn Thuận tỏ ra bình thản và thể hiện thái độ thách thức với cơ quan công an.

Thế nhưng, với kinh nghiệm, sự nhạy bén trong đấu tranh với tội phạm, bằng sự phân tích, lập luận sắc sảo của các trinh sát về thủ đoạn cất giấu ma túy, bộ mặt của Vi Văn Thuận lập tức biến sắc. Ngay sau đó, y đã phải thừa nhận cất giấu heroin trong hậu môn và tự giác lấy toàn bộ số hàng giao nộp cho các trinh sát.

Qua đấu tranh, Vi Văn Thuận khai nhận, số ma túy trên mua ở thị trấn Quế Phong (Nghệ An) mang vào Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) tiêu thụ.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast