Hà Tĩnh giảm 28% số vụ và 26% số người chết do TNGT trong quý I

Sáng 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban ATGT tỉnh Nguyễn Nhật chủ trì Hội nghị đánh giá công tác ATGT quý I và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngay từ đầu năm 2012, công tác đảm bảo trật tự ATGT đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhờ đó, tình hình trật tự ATGT trong quý I/2012 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm thiểu so với cùng kỳ. Từ 01/01 đến 31/03/2012 trên địa bàn tỉnh ta xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, 37 vụ va chạm giao thông làm chết 37 người, bị thương 17 người. So với quý I/2011 giảm 12 vụ (giảm 28%), giảm 13 người chết (giảm 26 %). Tuy vậy, số người bị thương vẫn còn tăng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đề nghị các địa phương, Sở ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đề nghị các địa phương, Sở ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2012, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, lập biên bản 16.002 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ 4.120 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 4.340 trường hợp, không có giấy chứng nhận bảo hiểm 399 trường hợp, chở quá người 1.042 trường hợp, đón trả khách sai quy định 382 trường hợp và 5.719 trường hợp vi phạm khác. Ra quyết định xử phạt 13.915 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng, tạm giữ 1.053 mô tô, 21 ô tô, tước GPLX có thời hạn 96 trường hợp, thông báo đến nơi cư trú 214 trường hợp vi phạm. Quý I/2012 toàn tỉnh đăng ký mới 8.375 mô tô, và 378 xe ô tô. Tổng số phương tiện trong diện quản lý 20.486 ô tô và 378.401 mô tô...

Các hoạt động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2012" đã được các địa phương, ban ngành đoàn thể thực hiện một cách quyết liệt, bước đầu đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Theo tổng hợp báo cáo của Ủy ban ATGT tỉnh, tính đến ngày 30/03/2012, 100% các địa phương, và các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, trường học khối PTTH, ĐH, CĐ, trung cấp, dạy nghề đã tổ chức ký cam kết với các cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh hoàn thành việc tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự ATGT...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, ban ngành địa phương trong việc thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhờ đó số vụ tai nạn, số người bị thương vong do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật cũng cho rằng tình hình trât tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ta vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, tình hình vi phạm luật lệ an toàn giao thông diễn ra rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Các hành vi vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, nhất là tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông đang xẩy ra phổ biến; tình trạng lấn chiếm, sử dụng hành lang ATGT vẫn còn xẩy ra; kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều yếu kém...

Để đạt mục tiêu giảm thiểu ít nhất 10% số vụ tai nạn và số người chết so với cùng kỳ năm trước, Phó Ban ATGT tỉnh Nguyễn Nhật lưu ý trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật ATGT; huy động sự vào cuộc của các lực lượng trong xã hội để ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm ATGT; xử lý triệt để các điểm đen về tai nạn giao thông, các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT, đặc biệt cần xây dựng phương án cụ thể giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự ATGT trong dịp lễ 30/04 và 01/05...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast