Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng trốn nã bị bắt về quy án

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian tổ chức truy lùng, ngày 8/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Tĩnh đã dẫn giải 3 đối tượng Võ Huy Tý, Nguyễn Văn Khoa và Phan Văn Lĩnh đang trốn nã tại các tỉnh phía Nam về phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đầu năm 2008 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy. Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Huy Tý (SN 1984, ở thôn Đông Đoài, xã Thiên Lộc, Can Lộc) về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt, Tý đã nhanh chân bỏ trốn.

Sau khi phạm tội, Tý đã lẩn trốn tại các tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, lấy vợ và có con. "Ngựa quen đường cũ", tháng 3/2009, Tý tiếp tục trộm cắp tài sản, bị Công an huyện Cư Kuin, Đắk Lắk bắt giữ và TAND huyện Cư Kuin tuyên phạt 1 năm tù. Ngày 2/12/2014, Tý bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng trốn nã bị bắt về quy án ảnh 1
Các đối tượng được di lý về Hà Tĩnh để chấp hành án phạt

Ngày 4/12, lực lượng cảnh sát truy nã Công an Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khoa (SN 1991, ở Kỳ Thượng, Kỳ Anh) khi y đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào tháng 4/2011, Khoa cùng với 8 đối tượng khác gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và bị Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ. Ngày 27/8/2013, TAND huyện Kỳ anh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 42 tháng tù. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Khoa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng trong thời gian này, Phòng PC52 phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam bắt giữ đối tượng Phan Văn Lĩnh (SN 1978, ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) bị truy nã về hành vi đánh bạc. Trước đó, vào tháng 12/2008, Công an Can Lộc đột nhập vào nhà Phan Khắc Vinh (xóm Mai Hoa, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) bắt giữ ổ nhóm đánh bạc, trong đó có Phan Văn Lĩnh.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lĩnh. Ngày 29/5/2009, TAND huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử vụ án nói trên và tuyên phạt Phan Văn Lĩnh 12 tháng tù. Tuy nhiên trong quá trình chờ thi hành án Lĩnh đã bỏ trốn sang Thái Lan lao động. Tháng 11/2014, khi đối tượng này về nước thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 8/12, Nguyễn Thị Hòa (SN 1970, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng), người còn lại trong 7 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc sau một thời gian bỏ trốn đã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 17/11/2014, Công an TP. Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hòa và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, Hòa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Biết không thể trốn chạy khỏi pháp luật, sáng 8/12, đối tượng Nguyễn Thị Hòa đã đến Công an TP. Hà Tĩnh đầu thú.

Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng trốn nã bị bắt về quy án ảnh 2
Nguyễn Thị Hòa tại cơ quan điều tra sáng 6/12

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 8/11/2014, tại nhà riêng ông Dương Đình Mại (xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng), Công an TP. Hà Tĩnh bắt quả tang 4 đối tượng Dương Thị Cúc, Hồ Sỹ Tuấn, Bùi Công Minh, Nguyễn Văn Công đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT triệu tập thêm 3 đối tượng Dương Đình Hà, Hồ Thị Hiển, Nguyễn Thị Hòa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast