Hà Tĩnh với các tỉnh biên giới Lào phối hợp đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

Ngày 4/9, Đại tá Kiềng Khăm In Pheng Thạ Vong, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Trưởng cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam và đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc với Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo với đoàn tình hình trên tuyến biên giới, cửa khẩu Cầu Treo cũng như sự phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh biên giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người.

Theo đó, hai bên đã làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh, ngăn chặn xử lý người, phương tiện vi phạm; định kỳ, đột xuất Công an Hà Tĩnh và Công an các tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn tiến hành gặp gỡ trực tiếp để trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với hai tỉnh của nước bạn Lào tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hóa, thể thao; tổ chức các họat động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”.

Trong thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an hai tỉnh của Lào tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới. Qua đó đã phát hiện bắt giữ 14 vụ, 53 đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ 14 bánh hêrôin, 13,8kg mêthamphêtamin, 61 bánh cần sa và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của nước bạn Lào điều tra, khám phá 3 vụ, bắt giữ 06 đối tượng buôn bán phụ nữ từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan; giải cứu 22 cô gái là nạn nhân bị bán sang Lào đưa về quê an toàn; phía Lào cũng đã tiến hành trao trả 47 trường hợp bị buôn bán sang Lào, Thái Lan…

Trưởng đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam Kiềng Khăn In Pheng Thạ Vông đánh giá cao sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANQG và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong những năm qua giữa Công an Hà Tĩnh với Công an hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn, đồng thời mong muốn, thời gian tới Công an Hà Tĩnh và Công an hai tỉnh của nước bạn Lào phát huy hơn nữa những thành tích và kết quả đã đạt được, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để giữ vững ANQG và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người, xuất nhập cảnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới trong thời gian tới, với tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tình cảm chân tình, đại tá Bùi Đình Quang đề xuất Bộ An ninh Lào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các xã vùng biên nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên; định kỳ, lực lượng công an các tỉnh, huyện có chung đường biên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới nhằm phối hợp theo dõi, đấu tranh có hiệu quả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast