Hà Tĩnh xử lý hàng chục vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng

Trước và sau Tết nguyên đán, lực lượng kiểm lâm các cấp ở Hà Tĩnh đã xử lý hàng chục vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, thu giữ gần 40m3 gỗ các loại (từ nhóm 2 - nhóm 8), nộp ngân sách Nhà nước trên 135 triệu đồng.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù tình hình vận chuyển và khai thác lâm sản trong dịp trước và sau Tết nguyên đán năm nay có giảm hơn so năm ngoái, song một số vụ, lực lượng kiểm lâm bị lâm tặc chống trả hung hãn và quyết liệt.

Lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn phát hiện bè gỗ lậu khoảng 5m3 trôi trên sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Diệm
Lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn phát hiện bè gỗ lậu khoảng 5m3 trôi trên sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Diệm

Điển hình, vào ngày 22/1, anh Võ Tá Hương, cán bộ Trạm bảo vệ rừng số 4 (Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) cùng tổ tuần tra đi kiểm tra rừng tại tiểu khu 254 thuộc địa phận xã Hương Trạch (Hương Khê) đã phát hiện 3 đối tượng gồm: Đinh Quốc Tuấn (SN 1981), Lê Minh Tiềm (SN 1993) và Nguyễn Văn Huệ (SN 1980), đều trú tại xã Hướng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), sử dụng cưa xăng xẻ gỗ trái phép. Ngay lập tức đội tuần tra đã tiếp cận hiện trường thu giữ cưa xăng, đồng thời tiến hành lập biên bản vụ việc. Trong khi tổ tuần tra đang tiến hành lập biên bản, đột nhiên, tên Tuấn cầm dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh Võ Tá Hương làm anh Hương bị thương nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Tiếp đến, ngày 29/1, lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn phát hiện một bè gỗ lậu khoảng 5 khối trôi trên sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Diệm. Lực lượng kiểm lâm tiến hành, trục vớt thu giữ số gỗ nói trên thì bị những đối tượng vận chuyển gỗ chống trả quyết liệt.

Ông Hoàng Quốc Huấn cho biết thêm: "Trước thực trạng trên, chúng tôi tăng cường lực lượng kiểm lâm, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, các tuyến đường giao thông quan trọng; đặc biệt là các vùng trọng điểm như: Hương Lâm, Hương Liên, Hoà Hải (Hương Khê); Vườn quốc gia Vũ Quang; Sơn Hồng, Sơn Kim (Hương Sơn); Kỳ Sơn, Kỳ Thượng (Kỳ Anh). Đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường 12, đường 8A, Quốc lộ 1A.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tuyên truyền rộng rãi cho người dân nhận thức được việc bảo vệ tài nguyên rừng, từng bước giảm tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast