Học sinh “đánh võng", ô tô chở gỗ lật nhào.

Xe ô tô mang BKS 37H-79-67 chở gỗ đang đi trên dốc xuống,hốt hoảng gặp 2 học sinh chở nhau trên xe đạp, “đánh võng ngay trước đầu xe”, tài xế đánh lái tránh được người,nhưng xe bị đổ,gỗ trên xe tràn ra lòng đường,gây ách tắc giao thông, riêng lái xe bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Vào lúc 13h,ngày 3 tháng 5 năm 2010,tại km-799,đường Hồ Chí Minh (Đoạn qua địa phận xã Hương Minh,Vũ Quang,Hà Tĩnh) đã xẩy ra vụ tai nạn ô tô BKS,37H-79-67 nhãn hiệu HYUNDAI, thuộc Cty TNHH Ngọc Mai,chở khoảng 7m3 gỗ đỏ, đến đoạn KM 799,đường HCM, thuộc xã Hương Minh, Vũ Quangkhông may gặp 2 học sinh đi trên xe đạp, “đánh võng trước đầu xe”. Lái xe lập tức đánh lái, phanh gấp tránh ngườ. Do trên xe chở gỗ nặng, lại đang xuống dốc, nên bị mắt thăng bằng, đổ lăn ra đường, gỗ lao tuột khỏi xe, ,gây ách tắc nhiều giờ đồng hồ. Hậu quả là, lái xe bị thương nặng, riêng phụ xe bị thương nhẹ,đầu ca bin bị hỏng,kính bay ra khỏi xe.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast