Hối lộ công an 30 triệu đồng hòng trốn tội buôn ma túy

(Baohatinh.vn) - Thượng tá Nguyễn Công Sơn - Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm quả tang đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 1960), trú tại thị trấn Kỳ Anh về hành vi đưa hối lộ.

Hối lộ công an 30 triệu đồng hòng trốn tội buôn ma túy ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thế Hùng và số tiền 30 triệu đồng hối lộ lực lượng công an

Trước đó, ngày 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh phối hợp với Công an Kỳ Anh tiến hành điều tra, bắt giữ 7 đối tượng gồm: Trương Văn Khương (SN 1992), Phạm Văn Hào (SN 1992), Hoàng Đức Cường (SN 1992), Trần Tấn Dũng (SN 1998), Trần Tiến Dũng (SN 1997), Lê Trung Kiên (SN 1995) và Phan Văn Việt (SN 1999), đều trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định tên Nguyễn Thế Hùng (SN 1960), trú tại khối phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh là đầu mối chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nói trên và các địa bàn phụ cận.

Chiều 28/10, đối tượng Nguyễn Thế Hùng được triệu tập đến Phòng PC47 để làm rõ hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Tại đây, Nguyễn Thế Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đưa 30 triệu đồng nhằm hội lộ cán bộ điều tra.

Trước hành vi đưa hối lộ của đối tượng Nguyễn Thế Hùng, lực lượng Phòng PC47 đã lập biên bản bắt quả tang người có hành vi phạm tội đưa hối lộ, đồng thời thu giữ 30 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Phòng PC47 đang hành hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast