Hung thủ giết hai phụ nữ tại khu vực biên giới Cầu Treo sa lưới

Vào lúc 14 giờ ngày 14/9/2009, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát hiện xác chị Nguyễn Thị Giáo (SN 1967) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1963) cùng trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Cả 2 nạn nhân đều bị vật cứng đánh vào đầu. Chị Giáo bị một vết cắt ở cổ dài 15cm, sâu 05cm. Tại hiện trường các cơ quan chức năng thu được một túi nilong đựng 1 triệu Kíp và 3,1 triệu đồng tiền Việt Nam.

Hai phụ nữ Việt Nam bị giết trên đất Lào

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo lên kế hoạch, phối hợp với phía bạn Lào bắt tay vào cuộc.

Hung thủ Xải Khăm và Nọi tại cơ quan điều tra.
Hung thủ Xải Khăm và Nọi tại cơ quan điều tra.

Chiều 20/9, cả 2 tổ điều tra đề nghị Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây bắt 3 đối tượng: Xải Khăm (SN 1990), Nọi (thường gọi Cực - SN 1993), Ca Lên (SN 1991) cùng trú tại Bản Na Hạt, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào). Khi lệnh bắt được triển khai, cả 3 đối tượng đã bỏ trốn khỏi bản. Kế hoạch thay đổi, các hướng điều tra tiếp tục mở rộng. Ngày 02/10/2009, 2 tên Xải Khăm và Nọi (Cực) đang trốn tại nhà một người thân ở huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn (Lào) thì bị bắt giữ; đối tượng Ca Lên trốn thoát.

Cả 2 đối tượng bị bắt đều khai nhận: Chiều ngày 13/9/2009, do đã quen biết từ trước, chị Nguyễn Thị Giáo gọi điện cho Xải Khăm nói đưa gỗ trắc ra khu vực biên giới bán cho Nọi. Chúng dùng 03 xe máy vận chuyển 15 thanh gỗ ra khu vực Cửa khẩu Nậm Paọ. Khi cách cửa khẩu khoảng 1 km, chúng giấu xe ở ven đường, vác gỗ cắt rừng về phía biên giới.

Đến vị trí cách biên giới khoảng 300m về phía Lào thì bọn chúng gặp chị Giáo và chị Thủy đang chờ sẵn. Giáo và Thủy bảo chúng vác gỗ sang đất Việt Nam sẽ trả 105.000 kíp/thanh gỗ. Khi đến khu vực biên giới, chúng không đi nữa vì sợ bộ đội Việt Nam bắt. Chúng giao gỗ cho chị Thủy và chị Giáo rồi quay lại chỗ cũ ngồi hút thuốc, chờ lấy tiền.

Mang gỗ đi dấu xong, chị Giáo quay lại, trả giá 95.000 kíp/thanh gỗ, không như thỏa thuận ban đầu. Trong khi cãi nhau, chị Giáo rút điện thoại ra gọị. Nghi chị Giáo gọi cho bộ đội biên phòng nên Ca Lên nhảy vào giật điện thọai và đánh chị Giáo. Xải Khăm và Cực nhảy vào giúp sức, Ca Lên lấy 1 đoạn gỗ đập mạnh vào đầu chị Giáo khiến chị chết tại chỗ.

Cùng lúc này, chị Thủy đi đến, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi nên 3 tên đuổi theo, dùng gậy phang thẳng vào mặt chị Thủỵ Quay trở lại, Ca Lên rút dao đưa cho Cực bảo cắt cổ Giáo, Cực đã làm theo.

Giết xong 2 người, chúng lục túi nạn nhân lấy một số tiền rồi bỏ chạy. Hiện Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã khởi tố 3 bị can trên về tội giết người và tiếp tục truy tìm tên Ca Lên (đang bỏ trốn).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast