Huy động lực lượng, truy quét, thu hồi triệt để lâm sản bị khai thác, vận chuyển trái phép

Sáng 05/03, đoàn công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác truy quét, thu hồi và vận chuyền lâm sản trái phép tại các tiểu khu 2, 12, 22 thuộc địa phận xã Sơn Hồng- Hương Sơn do Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý.

>

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đoàn công tác kiểm tra hiện trường khu vực từng đầu nguồn bị khai thác
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đoàn công tác kiểm tra hiện trường khu vực từng đầu nguồn bị khai thác

Từ ngày 13.2 đến ngày 5.3, các lực lượng chức năng của tỉnh ta cùng chủ rừng (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn- viết tắt là Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn) đã tổ chức truy quét, phát hiện và thu giữ 955 bê, lóng gỗ (chủ yếu là bê gỗ dài 3-4 mét, rộng 30-40 cm, dày 20 cm trở lên), ước khoảng 250m3 gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8, tập kết rải rác ở tiểu khu 2, 12,22 thuộc rừng đầu nguồn do Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn quản lý .

Đặc biệt trong đợt truy quét lần này, lực lương Biên phòng Hà Tĩnh đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 565 và Biên phòng Hà Tĩnh tham gia đã phát hiện và thu giữ 490 bê gỗ các loại. Theo báo cáo của các lực lượng truy quét, 80% số gỗ bị phát hiện được khai thác từ năm 2011 và 20% còn lại được khai thác từ đầu năm 2012 đến nay. Theo nhận định số gỗ lậu nói trên cơ bản được khai thác ở vùng giáp ranh biên giới thuộc địa phận Việt Nam và chủ yếu do Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn quản lý.

Nhiều gốc cây thuộc các nhóm gỗ quý bị chặt phá không thương tiếc
Nhiều gốc cây thuộc các nhóm gỗ quý bị chặt phá không thương tiếc
Bãi tập kết lâm sản bị khai thác trái phép ở trên địa bàn xã Sơn Lĩnh
Bãi tập kết lâm sản bị khai thác trái phép ở trên địa bàn xã Sơn Lĩnh
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào truy quét lâm sản khai thác trái phép tại khu vực biên giơí
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào truy quét lâm sản khai thác trái phép tại khu vực biên giơí

Theo nhận định ban đầu, phần lớn số gỗ được khai thác từ giữa cuối năm 2011.Nhưng cũng trong thời gian này các lực lượng chức năng tỉnh ta đã tăng cường công tác kiểm tra, truy quét nên bọn lâm tặc phải dấu số gỗ đã khai thác trên vùng thượng nguồn. Đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán vừa qua, tại các khu vực cửa rừng đều bị lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ nên các đầu nậu không thể vận chuyển gỗ đi tiêu thụ được.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, thời gian qua mặc dù hoạt động của Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn đã được chấn chỉnh sắp xếp lại; các lực lượng chức năng trên địa bàn Hương Sơn đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo vệ rừng nhưng tình hình chặt phá, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, số lượng gỗ thu được trong đợt truy quét khá lớn, hoạt động phá hoại, buôn bán lâm sản có tính chất nghiêm trọng, vùng bị khai thác lại nằm trong khu vực giáp ranh biên giới Việt – Lào. Do đó chúng ta phải huy động lực lượng, tập trung cao độ các biện pháp để mở rộng phạm vi truy quét, thu hồi triệt để số lâm sản bị lâm tặc chặt phá trong thời gian qua. Đồng thời giao cho lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ công, phối hợp với các ngành chức năng và địa phương để tiếp tục truy quét triệt để nhằm phát hiện hết số gỗ đã bị chặt hạ, vận chuyển hay cất dấu ở các khu vực; đề nghi Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ những sai phạm của các cá nhận và tập thể đã để xẩy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép và kéo dài tại khu vực rừng do công ty LN&DV Hương Sơn quản lý…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast