"Khoắng" 36 điện thoại sau 3 lần đột nhập ki-ốt

(Baohatinh.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1998) và Trịnh Văn Ly (SN 1998), đều trú tại xóm Hương Giang, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê về tội trộm cắp tài sản.

"Khoắng" 36 điện thoại sau 3 lần đột nhập ki-ốt ảnh 1

2 đối tượng Tài và Ly cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã đột nhập 3 ki-ốt điện thoại "chôm" được 1 máy tính xách tay và 36 điện thoại di động, trị giá hơn 120 triệu đồng. Đầu tiên, chúng dỡ ngói pê-rô xi-măng, cắt nhựa trần ki-ốt của anh Nguyễn Ngọc Biển ở khối 1; tối 27/10/2014, chúng lại đột nhập ki-ốt điện thoại của anh Nguyễn Trung Kiên ở khối 3 và đêm 28/10, tiếp tục đột nhập ki-ốt điện thoại của anh Phan Văn Bá ở khối 7, đều thuộc thị trấn Hương Khê.

Sau khi trộm được số tài sản nói trên, bọn chúng đưa vào TP HCM và một số địa phương khác để tiêu thụ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hương Khê đã thu giữ được 30 điện thoại di động các loại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast