Khởi tố 3 cán bộ xã ăn bớt tiền của dân

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ của xã Hương Xuân về tội tham ô tài sản.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trong năm 2010, 74 hộ ở các xóm Vĩnh Hưng, Vĩnh Tường và Trường Sơn, thuộc xã Hương Xuân (Hương Khê) được hỗ trợ 177 triệu đồng phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 của Chính phủ.

Khởi tố 3 cán bộ xã ăn bớt tiền của dân ảnh 1

Công an Hương Khê lấy lời khai các đối tượng. (Ảnh: Huongkhe.gov.vn)

Thế nhưng, trong quá trình triển khai thực hiện, 3 cán bộ xã Hương Xuân là Nguyễn Thị Nguyệt Nga (SN 1986, cán bộ kế toán ngân sách), Đinh Thị Lai (SN 1985, cán bộ địa chính và xây dựng), Nguyễn Văn Hữu (SN 1962, cán bộ thủ quỹ xã Hương Xuân) đã cấu kết với nhau bớt xén một phần số tiền hỗ trợ nói trên.

Theo quy định, mỗi hộ dân được nhận 2,4 triệu đồng tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình cấp phát, những đối tượng này chi trả không đầy đủ cho dân, qua đó chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast