Khởi tố 3 đối tượng nguyên cán bộ Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/12, Cơ quan CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can gồm: Hồ Xuân Cường (SN 1958, trú tại tổ dân phố 3, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, nguyên cán bộ Hội đồng Bồi thường huyện Kỳ Anh), Lê Công Diếu (SN 1956, trú tại tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương) và Lê Xuân Nghinh (SN 1956, trú tại tổ dân phố Liên Minh, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long).

Khởi tố 3 đối tượng nguyên cán bộ Kỳ Anh ảnh 1

Cơ quan CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thực hiện quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt bồi thường GPMB, hỗ trợ và TĐC Dự án Formosa, một số cán bộ GPMB huyện và UBND các xã Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên (huyện Kỳ Anh cũ) đã có hành vi hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công do UBND xã quản lý thành đất giao cho các hộ dân sử dụng trước mốc 1/7/2004 để hưởng lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 14 tỷ đồng, hiện nay không thu hồi được.

Trong đó Lê Xuân Nghinh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long là người trực tiếp bàn bạc, thống nhất chủ trương đưa phần diện tích 61,4 ha quy chủ cho 459 hồ sơ bồi thường đất nông nghiệp để chi trả sai quy định, gây thất thoát hơn 9,7 tỷ đồng. Lê Công Diếu, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương chỉ đạo và lập hợp thức 146 biên bản áp giá khi không có biên bản kiểm kê diện tích 11,4ha đất tranh chấp, gây thiệt hại số tiền hơn 885 triệu đồng.

Hồ Xuân Cường, nguyên cán bộ Hội đồng Bồi thường huyện Kỳ Anh, Tổ trưởng Tổ kiểm kê tại xã Kỳ Phương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không lập biên bản kiểm kê xác định diện tích, chủ sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc đất với từng chủ hộ mà dựa vào danh sách 146 hộ do UBND xã lập để tính toán giá trị bồi thường, gây thất thoát số tiền hơn 885 triệu đồng.

Những hành vi trên, không những gây thất thoát ngân sách Nhà nước, mà còn dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, tạo bất bình trong quần chúng nhân dân, phát sinh đơn tố cáo, khiếu nại kéo dài, vượt cấp làm ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast