Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng cướp tài sản, cố ý gây thương tích

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng có hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng cướp tài sản, cố ý gây thương tích ảnh 1

5 đối tượng: Quân, Trọng, Đồng, Hiếu, Khoa bị Công an huyện Hương Khê bắt tạm giam trong vụ cố ý gây thương tích tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê

7 đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phan Anh Tuấn (sinh năm 1988), Lê Khắc Kiều (sinh năm 1986), đều trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê; Phan Trọng Quân (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1989), Phan Trọng Khoa (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê; Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1990), Bùi Quốc Đồng (sinh năm 1991), đồng trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 7/6/2015, Lê Khắc Kiều và Phan Anh Tuấn trèo qua tường rào đột nhập vào trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm (xã Phú Gia, huyện Hương Khê) để cướp 2 khúc gỗ de (mỗi khúc gỗ dài khoảng 2m), thuộc nhóm N4. Bị anh Đặng Sỹ Thắng (sinh năm 1979) là cán bộ của Ban phát hiện ngăn cản, bọn chúng đã quay lại đuổi đánh khiến anh Thắng bị thương trên đầu.

Tiếp đó, khoảng 15 giờ ngày 11/6/2015, tại xóm 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, do mâu thuẫn cá nhân, Phan Trọng Quân cùng với Nguyễn Văn Hiếu, Phan Trọng Khoa, Nguyễn Văn Trọng, Dương Văn Đại, Bùi Quốc Đồng dùng gậy gỗ, ống tuýp sắt đánh vào người các anh: Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1989, trú tại xóm 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) làm 2 người này bị thương sọ não.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast