Một đối tượng ở Hà Tĩnh lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Thị Hoa (SN 1987) trú tại thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tự nhận là quen biết với lực lượng công an, tòa án nên có thể “chạy án”.

Một đối tượng ở Hà Tĩnh lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa

Theo xác minh của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, vào khoảng tháng 11/2019, con trai bà Trần Thị Thảo (SN 1958, trú tại thôn 4, Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) bị tạm giam tại Trại giam của Công an Hà Tĩnh về tội mua bán trái phép pháo nổ.

Trong thời gian bị tạm giam, Nguyễn Thị Hoa đã gọi điện cho bà Thảo nói là có quen biết với công an, tòa án nên có thể “chạy án”, giúp giảm án cho con bà Thảo.

Bà Thảo đã tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền cho Hoa với tổng số tiền là 131 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ thuyết phục, Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội (toàn bộ số tiền Hoa đã sử dụng vào mục đích cá nhân).

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast