Khởi tố ổ nhóm chuyên "săn hàng" dọc QL 1A

Ngày 14/6, Thượng tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Sau một thời gian phối hợp với Công an TX Hồng Lĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện vừa điều tra làm rõ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản dọc tuyến QL1A.

3 đối tượng bị bắt giữ là: Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990), thường trú ở phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh); Trần Lý Huỳnh (SN 1989) và Trần Lý Hùng (SN 1991) đều trú ở xã Vượng Lộc (Can Lộc).

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2011 đến nay đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản dọc tuyến QL1A tại các địa bàn TP Hà Tĩnh, Thạch Hà và TX Hồng Lĩnh; tài sản trộm cắp gồm 8 bình ắc quy ô tô, 2 lốp ô tô và một số phụ tùng linh kiện khác, tổng trị giá thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Được biết, trong số 5 vụ trộm do ổ nhóm này gây ra có vụ dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng đột nhập vào Công ty TNHH Trung Tuyến (chuyên kinh doanh xe ô tô, đóng tại xóm Gia Ngãi I, xã Thạch Long (Thạch Hà) để trộm lốp xe ô tô. Bị bảo vệ và người nhà phát hiện truy đuổi, bọn chúng dùng hộp xịt, gậy tấn công lại để tẩu thoát, làm anh Nguyễn Anh Sơn (bảo vệ công ty) bị ngất, bà Nguyễn Thị Châu (80 tuổi) bị gãy chân.

Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast