Khởi tố tài xế taxi buôn bán 11,4 kg pháo

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 6/1, thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Chúng (sinh năm 1982, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) về tội “buôn bán hàng cấm”.

Hành vi của Nguyễn Công Chúng đủ yếu tố cấu thành tội “buôn bán hàng cấm”

Hành vi của Nguyễn Công Chúng đủ yếu tố cấu thành tội “buôn bán hàng cấm”

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 3/1/2016, tại khu vực đường tránh QL 1B đoạn đi qua xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phát hiện xe ô tô taxi của hãng Mận Vũ mang biển kiểm soát 38A-10484 có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe chứa 9 hộp pháo do nước ngoài sản xuất, có trọng lượng 11,4 kg.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Công Chúng khai nhận số pháo trên mua của một người lạ mặt với giá mỗi hộp 400.000đ.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi của Nguyễn Công Chúng đã đủ yếu tố cấu thành tội “buôn bán hàng cấm” quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast