Không giấy tờ hợp pháp, 200 két nước ngọt Thái Lan vẫn "vi vu" trên xe tải

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 16/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Tĩnh cho biết: Đội phòng chống buôn lậu của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS UN - 0780 vận chuyển gần 200 két nước ngọt, không có giấy tờ hợp lệ, trị giá trên 50 triệu đồng.

khong giay to hop phap 200 ket nuoc ngot thai lan van vi vu tren xe tai

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng tạm giữ

Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 16/12, trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, lực lượng phòng chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát UN - 0780 do Phạm Quốc Dũng (sinh 1985, ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe có gần 200 két nước ngọt mang nhãn hiệu ChaBaa cùng 5 thùng các-tông bên trong chứa 240 hộp giấy; toàn bộ số hàng có nguồn gốc từ Thái Lan nhưng lái xe Phạm Quốc Dũng không xuất trình được giấy tờ gì.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ số hàng trên, tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast