Kiểm lâm Vũ Quang bắt 2 xe tải chở 4,1m3 gỗ lậu

Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định tịch thu toàn bộ số gỗ vi phạm và xử phạt hành chính đối với hai trường hợp vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn huyện vào đêm 30 Tết.

Thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Mão, đặc biệt là hoạt động vận chuyển khai thác, buôn bán lâm sản và động vật rừng trái phép, vào lúc 21h30'' ngày 2/2 (đêm 30 Tết Tân Mão), trong lúc tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Minh, lực lượng kiểm lâm huyện Vũ Quang phát hiện 2 ô tô tải chạy hướng Hương khê - Vũ Quang có dấu hiệu khả nghi. Lực lượng kiểm lâm Vũ Quang ra lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng 2 lái xe đã bỏ chạy.

Nhân viên Hạt kiểm lâm Vũ Quang kiểm đếm số gỗ các đối tượng vận chuyển trái phép trong đêm 30 Tết
Nhân viên Hạt kiểm lâm Vũ Quang kiểm đếm số gỗ các đối tượng vận chuyển trái phép trong đêm 30 Tết

Với quyết tâm không để người và xe trốn thoát, lượng lượng kiểm lâm Vũ Quang đã tích cực bám đuổi, chốt chặn nên khi chạy đến địa bàn thị trấn Vũ Quang thì 2 chiếc xe nói trên buộc phải dừng lại.

Qua kiểm tra, cơ quan kiểm lâm phát hiện xe tải biển kiểm soát 38H – 8314 do Lê Hồng Lam (49 tuổi, thường trú tại xã Tùng Ảnh - Đức Thọ) điều khiển chở 6 thanh gỗ táu với khối lượng 0,832m3 và xe 37N – 9343 do Nguyễn Đức Thông (27 tuổi, thường trú tại xã Đức Long - Đức Thọ) điều khiển chở 14 khúc gỗ tròn với khối lượng trên 3,33 m3. Toàn bộ số gỗ nói trên thuộc nhóm 2 đến nhóm 8 và không có giấy tờ hợp pháp.

Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang đã xử phạt hành chính các đối tượng và tịch thu toàn bộ số gỗ trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast